Hơn 15 năm gắn bó với màu áo xanh Công an nhân dân, Đại úy Lê Đức Anh, Phó Trưởng Công an xã Tam Giang luôn giữ “ngọn lửa” nhiệt huyết và tinh thần dấn thân.
Nuôi ước mơ nối nghiệp cha từ thuở nhỏ, Đại úy Lê Đức Anh (SN 1991) là gương mặt trẻ tiêu biểu khi cùng lúc đảm nhiệm nhiều chức danh tại xã. Trên các cương vị: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an xã, Phó Bí thư Đoàn xã (kiêm nhiệm), Bí thư Chi đoàn Công an xã, anh luôn khẳng định tinh thần tiên phong, gương mẫu của người chiến sĩ công an tận tụy với nhân dân.
![]() |
| Đại úy Lê Đức Anh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Giang tặng quà người dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bão lũ tháng 11/2025. |
Trong công tác xây dựng Đảng, Đại úy Lê Đức Anh tích cực tham mưu triển khai các nghị quyết, góp phần củng cố sức chiến đấu của tổ chức cơ sở. Với vai trò Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, anh luôn chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh. Ở góc độ chuyên môn, với vai trò Phó Trưởng Công an xã phụ trách Tổ Tổng hợp, anh luôn chủ động bám sát địa bàn, kịp thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Còn với vai trò “thủ lĩnh Đoàn”, Đại úy Lê Đức Anh luôn tiên phong trong các hoạt động hướng về cộng đồng. Còn nhớ trận lũ lịch sử tháng 11/2025, anh đã kịp thời kết nối, vận động các nguồn lực quyên góp nhiều tấn nhu yếu phẩm cùng hơn 60 triệu đồng tiền mặt, trực tiếp sẻ chia gian khó với đồng bào vùng lũ phía Đông của tỉnh.
Không chỉ vận động cứu trợ vùng xa, ngay tại địa bàn công tác, Đại úy Lê Đức Anh luôn có mặt tại các điểm nóng sạt lở, tốc mái để giúp dân vượt qua thiên tai. Sự năng nổ, trách nhiệm của người cán bộ trẻ trong trận lũ lịch sử năm 2025 đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng kịp thời.
Dấu ấn của Phó Trưởng Công an xã còn thể hiện qua mô hình “Con nuôi Công an xã” do anh tham mưu thực hiện. Việc nhận đỡ đầu hai cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn là Hà Diệp Chi (SN 2014, ở thôn Giang Phong) và Lục Thị Yến Linh (SN 2016, ở thôn Tam Thuận) không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm ấm áp của người chiến sĩ công an dành cho thế hệ mầm non vùng khó.
Những mô hình hướng về cơ sở của Đại úy Lê Đức Anh luôn mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như chương trình “Rửa xe gây quỹ” dịp Tết Bính Ngọ 2026, thu về hơn 10 triệu đồng hỗ trợ người nghèo. Đặc biệt, việc triển khai mô hình “Hỗ trợ cá giống - gắn kết tình quân dân” tại Buôn Trăp đã mở ra sinh kế mới, góp phần thắt chặt sợi dây liên kết giữa lực lượng Công an với nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ niềm tin yêu của nhân dân, Đại úy Lê Đức Anh cũng đã triển khai hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, thông qua sự kiên trì tuyên truyền của anh, người dân trên địa bàn xã đã tự nguyện giao nộp 12 quả pháo nổ, 3 súng săn tự chế, 2 nỏ tự chế cùng 10 mã tấu, đao kiếm, góp phần triệt tiêu các nguy cơ gây mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Công tác tại địa bàn đặc thù, Đại úy Lê Đức Anh luôn tâm niệm phải lấy sự chân thành để vận động quần chúng nhân dân. Anh chia sẻ: “Bà con dân tộc thiểu số phía Bắc thường có thói quen chế tạo vũ khí để đi rẫy, săn bắn. Muốn họ thay đổi, mình phải trực tiếp gặp gỡ, "mưa dầm thấm lâu". Có sự tin tưởng của nhân dân, công tác tuyên truyền pháp luật mới thực sự hiệu quả”.
"Đại úy Lê Đức Anh là mẫu cán bộ trẻ toàn diện: vừa vững chuyên môn, vừa là thủ lĩnh Đoàn năng nổ. Sự tận tụy, gần gũi và tinh thần hỗ trợ đồng đội của anh không chỉ giúp đơn vị giữ vững an ninh trật tự mà còn lan tỏa năng lượng tích cực trong cuộc sống hằng ngày", Trung tá Nguyễn Văn Diện, Trưởng Công an xã Tam Giang đánh giá.
Thế Hùng

