Multimedia Đọc Báo in

Bảo tàng Đắk Lắk trưng bày Chuyên đề “Một thời để nhớ”

13:00, 14/01/2022

Ngày 14/1, Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc trưng bày Chuyên đề “Một thời để nhớ” nhằm phục vụ khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chuyên đề gồm 2 phần: “Không gian Tết xưa” và “Dấu ấn thời bao cấp ở Đắk Lắk (1976 - 1986)” với 225 hình ảnh, tư liệu và hiện vật nhằm tái hiện lại một cách sinh động, chân thực về hương vị ngày Tết cổ truyền xưa, cũng như đời sống khó khăn, thiếu thốn trong thời kỳ bao cấp.

Tái hiện Không gian Tết xưa
Tái hiện Không gian Tết xưa

Qua chuyên đề trưng bày này giúp khách tham quan, đặc biệt là những ai đã từng đi qua thời kỳ này suy ngẫm, hồi tưởng về kỷ niệm xưa; đồng thời giúp thế hệ trẻ hôm nay hình dung, cảm nhận về cuộc sống tuy vất vã, bình dị, nhưng thấm đẫm tình người của nhiều thế hệ trước để chia sẻ, phấn đấu vì cuộc sống tươi đẹp, no ấm hơn.

Chuyên đề “Một thời để nhớ” được trưng bày đến hết ngày 7/2/2022.

Phương Đình

                                                                                                                                                        


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.