Gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên

Chiều 14/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên long trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập đơn vị (4/4/2001 - 4/4/2026).

Chiều 14/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên long trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập đơn vị (4/4/2001 - 4/4/2026).

Chiều 14/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên long trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập đơn vị (4/4/2001 - 4/4/2026). Đại tá Diêm Công Toàn, Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh CSCĐ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, các sở, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và thân nhân cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự lễ Gặp mặt.
Các đại biểu tham dự lễ Gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, lực lượng mỏng và kinh nghiệm còn hạn chế, đến nay Trung đoàn đã không ngừng lớn mạnh, trở thành đơn vị chủ lực, nòng cốt của Bộ Tư lệnh CSCĐ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ
phát biểu chỉ đạo.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo.

Tiền thân của Trung đoàn là Tiểu đoàn CSCĐ số 1 thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ (nay là Bộ Tư lệnh CSCĐ), được thành lập ngày 16/8/1978 trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Tây Nguyên diễn biến phức tạp. Đơn vị đã tham gia hàng trăm đợt truy quét, đấu tranh trấn áp các đối tượng phản động FULRO, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Trải qua nhiều lần điều động, kiện toàn tổ chức, đến ngày 4/4/2001, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên và Miền Trung chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của lực lượng CSCĐ tại khu vực.

Đại tá Diêm Công Toàn, Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên phát biểu
Đại tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đọc diễn văn kỷ niệm.

Hiện nay, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (E20) trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, có nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, chống khủng bố, giải cứu con tin, truy bắt tội phạm nguy hiểm, đồng thời tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Bộ máy tổ chức gồm 9 đầu mối trực thuộc, với các đơn vị đóng quân tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Trong suốt 25 năm qua, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã lập nhiều chiến công nổi bật. Đơn vị đã tham gia xử lý hiệu quả các vụ việc gây rối an ninh trật tự quy mô lớn tại Tây Nguyên vào các năm 2001, 2003, 2004; phối hợp triệt phá nhiều chuyên án phức tạp, trong đó có vụ việc tại xã Ia Chim (Kon Tum) năm 2019.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh
Nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên phát biểu cảm tưởng.
Thượng tá Nguyễn Văn Minh, nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, trong vụ việc tấn công trụ sở chính quyền tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) rạng sáng 11/6/2023, Trung đoàn đã nhanh chóng huy động 350 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng triển khai 7 mũi tấn công, truy quét và bắt giữ các đối tượng, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, Trung đoàn còn chú trọng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ. Nội dung huấn luyện không ngừng được đổi mới, sát với thực tiễn chiến đấu, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, kỹ chiến thuật và thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Thượng úy Phan Văn Hào, 
Bí Thư Đoàn cơ sở đại diện thế hệ trẻ của Trung đoàn phát biểu.
Thượng úy Phan Văn Hào, Bí Thư Đoàn cơ sở - đại diện thế hệ trẻ của Trung đoàn phát biểu.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Nhiều năm liền, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống anh hùng; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với tình hình mới, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi điều kiện.

Lê Thành

Ý kiến của bạn