Bản lĩnh phụ nữ thời đại mới

Trong dòng chảy của thời đại mới, phụ nữ Đắk Lắk ngày càng khẳng định bản lĩnh bằng tinh thần tự chủ, tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên. Từ phát triển kinh tế, gìn giữ nghề truyền thống, đến vun đắp gia đình hạnh phúc, chị em đang chủ động phát huy năng lực, đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng thành công Đêm hội Áo dài và Trang phục dân tộc, do Hội LHPN và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức. Ảnh: Vân Anh

Chủ động đổi mới

Nhận thấy tiềm năng của cây ổi Ruby trên vùng đất Ea Súp, chị Nguyễn Thị Bích (thôn 4, xã Ea Súp) đã nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm chế biến sâu như trà lá ổi Briêt Organic, rượu ổi Ruby, nước cốt ổi. Trong đó, trà lá ổi Briêt được chế biến từ lá ổi Ruby kết hợp với gạo Briêt (gạo lứt đen) theo tỷ lệ 1:1, góp phần tận dụng phụ phẩm, nâng cao giá trị cây trồng.

Không dừng lại ở phát triển sản phẩm, chị Bích thành lập Tổ trồng ổi Ea Súp, liên kết 5 hộ dân, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và thu mua nguyên liệu theo mùa vụ. Mô hình có diện tích 2 ha, tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 5 lao động, với thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Chị còn ứng dụng phần mềm FaceFarm và mã QR trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Những nỗ lực đổi mới của chị được ghi nhận qua các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp. Năm 2026, giải pháp phát triển sản phẩm từ cây ổi Ruby đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Dự án “Chuỗi giá trị tuần hoàn bưởi da xanh Ea Súp” của chị cũng đạt giải Ba tại Cuộc thi Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo - kiến tạo tương lai xanh.

Chị Nguyễn Thị Bích (thôn 4, xã Ea Súp) phát triển các sản phẩm chế biến từ quả ổi Ruby, tận dụng phụ phẩm để giảm lãng phí nguyên liệu. Ảnh: Vân Anh

Nếu chị Bích chọn đổi mới để nâng cao giá trị nông sản thì tại làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân (xã Ô Loan), bản lĩnh phụ nữ lại thể hiện qua sự bền bỉ giữ nghề và ý chí vượt khó.

Làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân có lịch sử hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Trong các công đoạn sản xuất thủ công đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, phụ nữ giữ vai trò nòng cốt, góp phần duy trì nghề truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Linh, Chủ Cơ sở chiếu cói Mỹ Linh đã trải qua không ít khó khăn khi duy trì sản xuất. Những thời điểm thiếu nguyên liệu, thiếu nhân công, đặc biệt là các đợt mưa lũ khiến nguyên liệu bị ngập, hư hỏng, đã gây nhiều thiệt hại cho cơ sở. Tuy nhiên, chị không bỏ cuộc mà kiên trì khắc phục, tìm đầu ra cho sản phẩm, duy trì hoạt động và tạo việc làm cho lao động nữ địa phương.

Với chị Linh, giữ nghề không chỉ là tiếp nối công việc của ông bà, cha mẹ mà còn là trách nhiệm với những người lao động dựa vào nghề để mưu sinh. Cơ sở tạo điều kiện cho 15 lao động phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc không thể đi làm xa có việc làm phù hợp. Sự kiên trì ấy vừa góp phần gìn giữ nghề truyền thống, vừa giúp chị em ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Bi, Chủ tịch Hội LHPN xã Ô Loan nhận xét, chị Linh là người tâm huyết, có ý chí vượt khó và quyết tâm giữ nghề truyền thống. Dù gặp nhiều trở ngại trong sản xuất, nhất là thiệt hại do mưa lũ, chị vẫn nỗ lực duy trì cơ sở, tìm đầu ra cho sản phẩm và tạo việc làm cho phụ nữ địa phương, đặc biệt là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật.

Cơ sở chiếu cói của chị Linh (bìa trái) giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ ở xã Ô Loan. Ảnh: Thùy Thảo

Vun đắp giá trị gia đình

Bản lĩnh phụ nữ thời đại mới còn thể hiện ở khả năng xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, sự chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng trong việc nhà, chăm sóc con cái giúp phụ nữ có thêm điều kiện phát triển bản thân, nghề nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Krông Ana cho biết, bên cạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hội chú trọng tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trách nhiệm giữa các thành viên và chăm lo giáo dục con cái.

Theo chị Siêu Thị Mẹo, hội viên phụ nữ xã Tây Sơn, hạnh phúc gia đình cần sự chung tay của cả vợ và chồng. Khi các thành viên biết sẻ chia công việc, lắng nghe và tôn trọng nhau, người phụ nữ sẽ giảm bớt áp lực, có thêm thời gian theo đuổi công việc và phát triển bản thân.

Để phụ nữ phát huy năng lực, bên cạnh nỗ lực cá nhân cần có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và tổ chức hội. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng số, tạo việc làm và trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cần tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Thái, phát huy bản lĩnh phụ nữ thời đại mới đòi hỏi mỗi người không ngừng học hỏi, chủ động thích ứng và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và tổ chức hội sẽ tạo động lực để phụ nữ khẳng định giá trị, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.

Vân Anh - Thùy Thảo

Ý kiến của bạn