Multimedia Đọc Báo in

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại huyện Buôn Đôn

18:59, 18/08/2022

Chiều 18/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP. Về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh.

1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk

Tại Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo đặc điểm tình hình tuyến biên giới, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và công tác sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của BĐBP tỉnh nói chung và Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk nói riêng. Đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. 

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Trong công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống dịch COVID-19, BĐBP luôn là lực lượng tiên phong cùng với các lực lượng góp phần cùng với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân với các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng hiệu quả, thiết thực tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng nhân dân.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, thời gian tới BĐBP Đắk Lắk tiếp tục nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh BĐBP có những chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả; tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP để bộ đội yên tâm công tác...

1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các liệt sỹ hi sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk.

Trước đó, sáng cùng ngày, đến thăm và là việc tại huyện Buôn Đôn, Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, cùng với sự tác động của dịch COVID-19 nhưng đến nay kinh tế, xã hội của huyện đã nhanh chóng phục hồi, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm đạt và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói chung, huyện Buôn Đôn nói riêng chưa đồng đều, giữa các địa phương, giữa các dân tộc, giữa các nhóm dân cư đã tạo sự áp lực trong lãnh đạo quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương.

1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà các hộ nghèo huyện Buôn Đôn.

Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương cần tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, biến văn hóa trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo ra mô hình kinh tế gắn với văn hóa và gắn với quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Buôn Đôn tiếp tục củng cố khối đại kết, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, thế trận an ninh nhân dân, thế trận phòng thủ vững chắc...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã tặng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết (50 triệu đồng/căn); 50 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo và 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.