Multimedia Đọc Báo in

Tích cực đối thoại, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp pháp của người dân

15:42, 17/08/2022

Sáng 17/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và bàn giải pháp về công tác dân vận tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh H’Kim Hoa Byă đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã Buôn Hồ và TP. Buôn Ma Thuột.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều dự án đầu tư; sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ các doanh nghiệp..., tình hình kinh tế - xã hội từng bước phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, chủ yếu liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất rừng; tranh chấp đất nông nghiệp, đất liên kết; tranh chấp hợp đồng giao nhận khoán tại các nông, lâm trường; công tác quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội…

Các vụ khiếu kiện có chiều hướng gia tăng, tập trung đông người, quay phim, chụp hình, phát trực tiếp lên mạng xã hội, trong đó xuất hiện tình trạng biên tập, dàn dựng sai vụ việc, chia sẻ cho nhiều đối tượng xã hội nhằm gây áp lực được giải quyết quyền lợi cá nhân không tuân thủ theo quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao đổi nhiều kinh nghiệm, đề xuất giải pháp trong công tác tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp; khó khăn trong việc thanh lý hợp đồng giao khoán với các hộ nhận khoán thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Phước An; giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng giữa người dân một số buôn xã Đắk Phơi, huyện Lắk với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh H’Kim Hoa Byă phát biểu định hướng công tác dân vận tham gia những vấn đề tại cơ sở.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh H’Kim Hoa Byă định hướng công tác dân vận tham gia những vấn đề tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng và tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, người có uy tín, cốt cán gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tích cực đối thoại, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; nỗ lực giải quyết hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Khi tham gia xử lý, giải quyết các vụ việc cụ thể, cần có sự phối hợp đồng bộ, nhất quán giữa các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.