Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại huyện Ea H'leo

16:17, 18/08/2022

Sáng 18/8, tại xã Ea Sol (huyện Ea H’leo), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Ea H’leo, xã Ea Sol cùng người dân của 19 thôn, buôn trên địa bàn xã về tham dự ngày hội.

A
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại ngày hội.

Xã Ea Sol là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của huyện Ea H’leo và của tỉnh. Xã có diện tích 23.163 ha, 3.530 hộ với 15.618 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 9.680 nhân khẩu, chiếm 62% dân số.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ea Sol đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào trên địa bàn. Do vậy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên tục được kiềm giảm, không để xảy ra các tụ điểm tệ nạn xã hội, các băng nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.

A
Các đại biểu tham dự ngày hội.

Nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn xã được xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy, như: “3 an toàn đảm bảo ANTT tại chi hội Tin lành Ea Sol”, "Giám sát ANTT”, “Mô hình kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”… được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ea Sol cũng là xã duy nhất trên địa bàn huyện không có tệ nạn ma túy; chuyển hóa thành công, được đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành quả mà xã Ea Sol đạt được; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với công tác tổ chức và sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

A
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà tặng gia đình chính sách xã Ea Sol.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đắk Lắk là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với hệ thống chính trị. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

A
Đồng chí Nguyễn Đình Trung (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà tặng gia đình chính sách xã Ea Sol.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực…

A
Thay mặt Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc tổ chức ngày hội phải được duy trì thực hiện định kỳ hàng năm và hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân được trực tiếp tham gia. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

A
Đại diện Bộ Công an trao Bằng khen tặng 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong xây dựng phong trào bảo vệ  an ninh Tổ quốc; tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT. 

A
Đại diện các thôn, buôn ký cam kết không có tệ nạn ma túy.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương cho 1 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và Bằng khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể 4 cá nhân có thành tích vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào.

A
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Ea H'leo.

Cũng tại ngày hội, các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quà tặng các gia đình có công, thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn.

Gia Bảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.