Y án sơ thẩm đối với nữ tài xế gây tai nạn khiến chủ tịch xã tử vong

Sáng 19/5, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm hình sự đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi được xác định là người điều khiển ô tô gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) tử vong.

Vào ngày 12/2/2026, TAND Khu vực 5 đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau phiên tòa tơ thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại và bị cáo đều làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và mong muốn được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 3/10/2025, bị cáo Chi điều khiển ô tô đến nhà bạn để phụ nấu ăn, tham gia bữa tiệc tối và có uống bia. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng gọi điện nói Chi về nhà do con nhỏ đang khóc nên bị cáo vội vàng điều khiển ô tô về nhà. Quá trình di chuyển trên Quốc lộ 27, do không chú ý quan sát, nên bị cáo đã tông thẳng vào người ông Lê Phước Toàn. Thời điểm này ông Toàn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông do tuyến quốc lộ bị ngập nước.

Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông Toàn vào lề đường, rồi gọi chồng đến hiện trường; còn mình về nhà cho con ăn, sau đó tắt nguồn và vứt điện thoại rồi gọi bạn tới đón mình đi lòng vòng rồi ngủ qua đêm trên xe ô tô. Đến 6 giờ ngày 4/10/2025, sau khi gọi điện thoại cho chồng và biết ông Toàn đã tử vong nên 8 giờ 30 phút cùng ngày, Chi đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi. Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế này không vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Quá trình điều tra, Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia. Lời khai của nhân chứng và trích xuất camera thì xác định người phụ nữ này đã uống khoảng 8 lon bia (330ml, nồng độ cồn 4,5%) trước khi lái xe gây tai nạn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp bị hại, giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường hơn 444 triệu đồng cho gia đình bị hại; buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho hai con của bị hại (mỗi cháu hơn 2 triệu đồng/tháng) cho tới khi các cháu 18 tuổi.

Duy Tiến

Ý kiến của bạn