Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Hoạt động tình nguyện hè được triển khai sáng tạo, phong phú

17:09, 27/09/2022

Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, các hoạt động được tổ chức đồng bộ từ huyện đến cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có sức lan tỏa cao.

Toàn huyện đã tổ chức các đợt tuyên truyền với các nội dung về phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; sửa chữa 10 km đường giao thông, làm mới 2 km tuyến đường nông thôn tại xã Ea Nuôl; 7/7 xã xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn giúp dân xây dựng nhà ở.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.

Tuổi trẻ toàn huyện tổ chức khám, siêu âm, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng; trồng và chăm sóc 5.260 cây xanh; xây mới 1 ngôi nhà Tình nghĩa, sửa chữa 4 căn nhà Nhân ái; xây dựng 1 khu vui chơi thiếu nhi tại phân hiệu Trường Mầm non Hoa Anh Đào, xã Ea Wer. Toàn huyện đã vận động được 2.800 ý tưởng, sáng kiến trên ngân hàng ý tưởng; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 3.630 lượt đoàn viên; giới thiệu việc làm cho 315 thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 3.890 lượt thanh niên, hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp.

Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

7/7 xã thành lập đội hình Chuyển đổi số cộng đồng (hỗ trợ cài app đoàn viên, hướng dẫn sử dụng và cài đặt 4G cho người dân…); tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 650 đoàn viên, thanh niên nông thôn. Có 323 đoàn viên mới được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.