Multimedia Đọc Báo in

Ngày 18 và 19/10 sẽ diễn ra Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2022

08:42, 27/09/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2022.

Theo đó, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (gọi tắt là Ngày hội) sẽ diễn ra các sự kiện chính, như: Khai mạc Ngày hội; Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Khu trưng bày, hỗ trợ tư vấn và giới thiệu sản phẩm; Diễn đàn Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tỉnh; Ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Bế mạc Ngày hội; Lễ trao giải Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Lễ Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhà tài trợ đã có những đóng góp tích cực trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 5 năm (2018 – 2022). Ngoài ra, tại Ngày hội còn diễn ra nhiều sự kiện bên lề khác.

Kế hoạch dự kiến Ngày hội sẽ diễn ra trong hai ngày (từ 18 - 19/10/2022) tại địa điểm chính là Trung tâm Văn hóa tỉnh (số 02 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột). Tùy theo tính chất, các sự kiện khác sẽ được bố trí tại từng địa điểm phù hợp.

Bế mạc Ngày hội; Lễ trao giải Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
Lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Ngày hội được tổ chức nhằm tiếp tục tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các chủ thể hệ sinh thái, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên. Kết nối hệ sinh thái của tỉnh với hệ sinh thái vùng, quốc gia. Bên cạnh đó, Ngày hội còn giới thiệu, quảng bá dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm phục vụ du lịch địa phương… Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức thường niên từ năm 2018 đến nay. Tuy nhiên, năm 2021 không diễn ra Ngày hội do các hoạt động tập trung đông người phải hạn chế để tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhấn tại đây để xem chi tiết kế hoạch.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.