Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh

18:15, 29/09/2022

Chiều 29/9, Đoàn công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhân dịp Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thay mặt Đoàn công tác, Linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã thông tin tình hình và kết quả Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk vừa diễn ra vào sáng ngày 29/9; bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp; đồng thời, gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh lời chúc sức khỏe; mong rằng trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh hoạt động có hiệu quả.

a
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi chào xã giao.

Đón tiếp Đoàn tại Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp. Đồng chí ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng như các tín đồ đã góp phần  xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh thời gian qua; mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, định hướng tín đồ Công giáo tiếp tục cùng với tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc hơn nữa; tích cực thi đua, hăng hái lao động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng với các cấp chính quyền, địa phương chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; sống tốt đời, đẹp đạo.

a
Đoàn công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng thay mặt UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi Đại hội vừa diễn ra thành công; đồng thời chúc mừng các vị linh mục đã được tái nhiệm, trúng cử trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con giáo dân sẽ tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển; Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.