Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới

16:19, 10/08/2022

Sáng 10/8, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban các cấp hội lần thứ IV năm 2022.

Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh hội, từ năm 2018, Hội nghị giao ban được luôn phiên tổ chức tại các cấp hội. Năm nay, Liên chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh có trên 1.800 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 5 hội huyện, thành phố và liên chi hội. Hằng năm, Hội tổ chức các chương trình gặp mặt, giao lưu hữu nghị Nhân dân nhân những sự kiện nổi bật giữa hai nước; tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc Tết lực lượng bảo vệ biên giới bạn nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Các tổ chức hội đã tham mưu, phối hợp hỗ trợ bạn vật chất, tinh thần khi gặp khó khăn do bão lụt, dịch bệnh COVID-19.

Từ năm 2021 đến nay, Liên chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu tổ chức các hoạt động trao đổi tình hình giữa chính quyền và Nhân dân hai biên giới; tuyên truyền để Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật và quy chế biên giới, bảo vệ đường biên cột mốc. Đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 170 lượt sĩ quan, binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn; cứu hộ cứu nạn 10 quân dân Campuchia; tham mưu UBND tỉnh và các cấp hỗ trợ bạn xây dựng nhà ở, lương thực thực phẩm, vật tư y tế với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng…

Cũng tại hội nghị, đại biểu được quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Bàn giao đơn vị đăng cai giao ban lần thứ V cho
Bàn giao đơn vị đăng cai giao ban lần thứ V cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Ea Súp.

Thời gian tới, các cấp hội sẽ chủ động xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, giáo dục nhận thức trách nhiệm của Nhân dân và hội viên về việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân; tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hóa, thăm hỏi ở các cấp của hai bên nhân những sự kiện quan trọng; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức các hoạt động đối ngoại Nhân dân…

Dịp này, Liên chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bàn giao cờ đăng cai Hội nghị giao ban lần thứ V năm 2023 cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Ea Súp.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.