Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

12:26, 24/06/2022

Sáng 24/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Tham dự hội nghị có Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; chỉ huy các phòng, ban, trợ lý đầu ngành; chỉ huy các Đồn Biên phòng, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các đơn vị; cán bộ pháp chế, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 11/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật.

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng để bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Luật gồm 6 chương, 36 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Trên cơ sở các điều khoản Luật Biên phòng Việt Nam giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 2 nghị định và 2 thông tư quy định chi tiết.

Để triển khai thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và nghị định quy định chi tiết nhằm giới thiệu cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước nâng cao nhận thức pháp luật, gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hằng ngày.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: Qua hội nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.