Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị góp ý đối với Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

16:46, 08/05/2020

Sáng 8-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê và Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam gồm 7 chương, 33 điều quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, lực lượng, phối hợp và hợp tác quốc tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn An Vinh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn An Vinh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí với sự cần thiết của việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Góp ý cho dự thảo luật, các đại biểu cho rằng cần giải thích từ ngữ một cách rõ ràng hơn; nên phân định rõ nhiệm vụ, chức năng của Bộ đội Biên phòng với các lực lượng khác một cách cụ thể; quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới ngày càng tinh nhuệ, chính quy; quy định cụ thể về phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp công tác lâu năm cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở những vùng đặc biệt khó khăn…  

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định vai trò, sự cần thiết và tầm quan trọng của Luật Biên phòng đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. 

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp để gửi tới ban soạn thảo nhằm chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.