Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023: Dự kiến 160 đoàn khách quốc tế tham dự

15:26, 08/02/2023

Theo Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, dự kiến có 160 cơ quan, đơn vị là khách mời quốc tế tham gia Lễ hội.

Cụ thể, có 54 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài (44 đại sứ quán, 10 tổng lãnh sứ quán); 57 tổ chức quốc tế (5 tổ chức, nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, 8 hiệp hội, doanh nghiệp cà phê và 44 tổ chức quốc tế khác); 17 tỉnh, thành phố, 3 đoàn nghệ thuật các nước và 29 cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Một đoàn nghệ thuật nước ngoài diễu hành và biểu diễn tại Lễ hội Đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019
Một đoàn nghệ thuật nước ngoài diễu hành và biểu diễn tại Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Đắk Lắk đang đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc, qua đó giới thiệu các nhu cầu hợp tác, kêu gọi viện trợ từ phía bạn. Cùng với đó, địa phương cũng đến thăm, làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước có quan hệ mật thiết với tỉnh và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động tại tỉnh nhằm thúc đẩy hợp tác, quảng bá cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Đối với khách trong nước, tổ lễ tân và hậu cần dự kiến mời khoảng 2.500 khách Trung ương và các địa phương. Hiên đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi báo cáo Ban chỉ đạo Lễ hội.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.