Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 cần tạo được dấu ấn khác biệt

12:36, 11/01/2023

Ngày 11/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 Nguyễn Tuấn Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Đề án tổ chức Lễ hội.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện một số đơn vị, địa phương của tỉnh.

Thực hiện Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, đến nay, 18 hoạt động chính của Lễ hội (gồm: Lễ khai mạc; Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam; Hội nghị kết nối giao thương quốc tế; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa cà phê Việt Nam” và “Lịch sử cà phê thế giới”; Triển lãm trưng bày, Hội thi sinh vật cảnh Đắk Lắk; Lễ hội đường phố; Hội nhà nông đua tài; Cuộc thi pha chế cà phê đặc sản; Lễ hội ánh sáng; Ngày hội cà phê miễn phí; Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê; Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột; Hội voi Buôn Đôn; Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk; tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, khám phá các sản phẩm du lịch mới; biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”; Lễ bế mạc) đều đã ban hành kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do các địa phương hưởng ứng Lễ hội, đến thời điểm hiện tại đã có 11 huyện, thị xã, thành phố đăng ký tham gia. Trong đó có các hoạt động tiêu biểu, như: tổ chức tham quan Khu Di tích lịch sử quốc gia Đồn điền CADA, Miếu thờ CADA; Liên hoan biểu diễn Lân – Sư – Rồng Đắk Lắk mở rộng Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại huyện Krông Pắc…

Bên cạnh đó, các đơn vị đang tích cực triển khai những nội dung theo kế hoạch để đảm bảo việc tổ chức họp báo tại ba địa điểm vào tháng 2/2023; đồng thời tăng cường truyền thông, quảng bá về Lễ hội qua nhiều kênh. UBND tỉnh cũng đang tiếp tục chỉ đạo việc triển khai vận động tham gia các chương trình của Lễ hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Phạm Ngọc Nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, góp ý về kế hoạch tổ chức các chương trình, hoạt động chính của Lễ hội, như: Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Lễ hội ánh sáng…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị chu đáo cho các chương trình, hoạt động chính của Lễ hội; nghiên cứu tổ chức Lễ hội theo định hướng, bám sát chủ đề, đồng thời giữ được bản sắc, truyền thống của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 cần tạo được dấu ấn khác biệt với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 và các lần trước. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ để các hoạt động của Lễ hội diễn ra được thông suốt.

Đại diện Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú trình bày đề cương kịch bản Chương trình Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8
Đại diện Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú trình bày đề cương kịch bản Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị cần rà soát, xây dựng lại kế hoạch triển khai hoạt động Lễ khai mạc, Lễ bế mạc có chiều sâu hơn; bổ sung thêm các nội dung liên quan đến “Thành phố sáng tạo” để làm toát lên chủ đề của Lễ hội; tập trung làm dự toán cho các đơn vị để chủ động kinh phí thực hiện các hoạt động của Lễ hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Đắk Lắk – Điểm đến của cà phê thế giới” sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh từ ngày 10/3 – 14/3/2023.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.