Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

15:28, 09/11/2022

Sáng 9/11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

A
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã cùng nhau tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa ra đời của Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật PBGDPL. Luật PBGDPL đã quy định ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, vì mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL đã được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với các mô hình, cách làm sáng tạo; đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

A
Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng báo cáo đánh giá kết quả 10 năm triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nổi bật như các mô hình: “Mỗi tuần học một điều luật” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật'', do Đồn biên phòng 737 và Đoàn xã Ia Rvê xây dựng; "Tiết học pháp luật" của Sở Giáo dục và Đào tạo...

A
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

Các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về các lĩnh vực pháp luật khác nhau, tiêu biểu như: Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Hội thi “Chủ tịch và phó chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật”; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về lao động; về phòng, chống dịch COVID-19… được tổ chức ở cả 3 cấp trong phạm vi toàn tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

A
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật PBGDPL, tập trung vào một số định hướng như: nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thi hành pháp luật; đẩy mạnh phổ biến, truyền thông nội dung chính sách lớn trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát để kịp thời có biện pháp sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

Gia Bảo

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.