Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

16:58, 05/07/2022

Chiều 5/7, Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh H’Yim Kđoh.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh có trên 1.800 hội viên hiện sinh hoạt ở 4 Hội huyện, thành phố và Liên chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh. 6 tháng đầu năm, hoạt động của Hội được duy trì, phát triển và đạt kết quả đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh bạn Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; các hiệp định, hiệp ước, thỏa thuận chung được ký kết giữa hai nước; quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri.

Hội tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia; tặng 8 suất quà cho cựu chuyên gia có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội tổ chức thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động của tỉnh; giao lưu, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới của bạn nhân các dịp lễ, Tết Chol Chnam Thmay với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiếp tục duy trì thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ giữa hai tỉnh Hội Đắk Lắk và Mondulkiri về hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị nhân dân, giai đoạn 2017 – 2022…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh H'Yim Kđoh kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị, trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục phối hợp, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, cán bộ hội viên về tình hữu nghị giữa hai nước; tập trung lãnh đạo, phối hợp với các cấp Hội chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tiến hành đại hội nhiệm kỳ theo quy định; thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách là hội viên trên địa bàn 4 xã biên giới nhân ngày 27/7; phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia tại tỉnh bạn Mondulkiri…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.