Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra chỉ đạo công tác điều tra vụ phá rừng ở huyện Ea Súp

14:58, 24/04/2022

Sáng 24/4, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã kiểm tra hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, thăm hỏi động viên tổ công tác đang làm nhiệm vụ và chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Đoàn công tác đã thị sát hiện trường vụ án trên một khu vực rộng lớn, nắm thông tin về quá trình điều tra vụ việc, hỏi thăm tình hình lực lượng tham gia điều tra, công tác ăn ở, hậu cần và tặng quà động viên các cán bộ ,chiến sĩ công an và lực lượng khác đang làm nhiệm vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác điều tra
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác điều tra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh sẽ siết chặt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng. Riêng với vụ án này sẽ phải khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức liên quan. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu anh em đang làm nhiệm vụ phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, khẩn trương hoàn thành khám nghiệm hiện trường trước khi tiến hành những quy trình tố tụng tiếp theo trước khi mùa mưa đến. Công an tỉnh cần chăm lo hậu cần phục vụ quá trình công tác, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác báo cáo để tỉnh, huyện xem xét hỗ trợ, giải quyết.

Như Báo Đắk Lắk đã thông tin, liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Ea Súp, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng”. Quá trình kiểm tra hiện trường xác định diện tích rừng bị phá hơn 382 ha tại các khoảnh 2, khoảnh 3 thuộc tiểu khu 222 và từ khoảnh 1 đến khoảnh 8 thuộc tiểu khu 205, hiện do UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý.

Một số hình ảnh về chuyến công tác của Thường trực Tỉnh ủy:

ĐOàn công tác phải đi ca nô để vào hiện trường vụ án
Đoàn công tác phải đi ca nô để vào hiện trường vụ án.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra vị trí rừng bị phá trên bản đồ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra vị trí rừng bị phá trên bản đồ.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn ĐÌnh Trung tặng quà động viên tổ công tác
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà động viên tổ công tác.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.