Multimedia Đọc Báo in

Tiến tới chấm dứt loại hình du lịch cưỡi voi

21:18, 02/03/2022

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân sở hữu voi nhà nhằm tăng cường quản lý hoạt động du lịch liên quan đến voi, đảm bảo phúc lợi cho đàn voi nhà, tiến tới thay thế loại hình du lịch cưỡi voi bằng các loại hình du lịch khác thân thiện với voi.

Theo đó, UBND yêu cầu các sở ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân sở hữu voi nhà theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh trong việc quản lý và sử dụng voi nhà vào mục đích kinh doanh du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành phương án du lịch thân thiện với voi để triển khai trên địa bàn tỉnh, tiến tới không còn tổ chức dịch vụ cưỡi voi.

Chủ voi Đặng Vân Long ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk đang chăm sóc những con voi nhà của mình.

Trong thời gian tỉnh đang hoàn thiện phương án du lịch thân thiện với voi, để đảm bảo các dịch vụ liên quan đến voi được an toàn, đảm bảo đời sống cho chủ voi và phúc lợi cho voi, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT khẩn trương hoàn thành phương án du lịch thân thiện với voi; thống kê số lượng voi và đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cho người nuôi voi để hướng tới không còn dịch vụ cưỡi voi; báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác xây dựng mô hình du lịch thân thiện với voi nhà với Tổ chức Động vật Châu Á để tiến tới chấm dứt hoạt động du lịch cưỡi voi và một số hoạt động khác ảnh hưởng đến phúc lợi của voi.

Nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi chăm sóc cho voi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan xây dựng các loại hình du lịch mới liên quan đến voi, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến phúc lợi của voi; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ động vật hoang dã đặc biệt là voi trong hoạt động du lịch.

Các sở, ngành, địa phương, các tổ chức liên quan hỗ trợ đào tạo nghề cho chủ voi và nài voi khi thay đổi mô hình cưỡi voi sang các mô hình du lịch khác để giúp nài voi, chủ voi đảm bảo cuộc sống; triển khai cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng voi cam kết thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh trong việc sử dụng voi cho hoạt động du lịch; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe cho voi đến các tổ chức, cá nhân tham gia du lịch, từ đó hạn chế việc cưỡi voi chuyển sang sử dụng các loại hình du lịch thân thiện với voi khác

Vạn Tiếp

 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.