Multimedia Đọc Báo in

Công đoàn viên chức tỉnh tổng kết công tác năm 2021

18:23, 29/12/2021

Chiều 29/12, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 57 công đoàn cơ sở (CĐCS), 37 công đoàn bộ phận và 322 tổ công đoàn, 4.501 công chức viên chức lao động (CCVCLĐ), trong đó đoàn viên công đoàn chiếm 99,6%.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2021, Công đoàn viên chức tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ; thăm hỏi, tặng quà 675 lượt đoàn viên với số tiền 255 triệu đồng; hỗ trợ 6 trường hợp F0, 9 trường hợp F1 và 10 trường hợp trong khu phong tỏa với số tiền 26 triệu đồng; vận động được 306 triệu đồng Quỹ “Mái ấm công đoàn”, hỗ trợ xây mới 6 căn nhà; 51/57 CĐCS có Quỹ “Đoàn kết tương trợ” với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, giải quyết cho 455 lượt đoàn viên vay; vận động ủng hộ gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm đến các hộ khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; vận động đoàn viên, CCVCLĐ ủng hộ 2 ngày lương với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và 4.000 tin nhắn đóng góp kinh phí để phòng chống dịch COVID-19; vận động được 350 CCVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong Tháng công nhân năm 2021, Công đoàn viên chức tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà 43 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 21,5 triệu đồng; tổ chức khảo sát và hỗ trợ xây dựng mới 1 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 50 triệu đồng. Công đoàn viên chức tỉnh đã tuyên truyền, vận động giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; kết nạp mới 78 đoàn viên (đạt 114 % chỉ tiêu giao); giới thiệu 124 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 72 đoàn viên được kết nạp Đảng…

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh trao Giấy Chứng nhận cho các Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh trao Giấy Chứng nhận cho các Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa từ 5 nhà "Mái ấm công đoàn" trở lên; kết nạp từ 20 đoàn viên trở lên; phấn đấu 100% CĐCS đăng ký thi đua và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; trên 95% nữ CCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phối hợp giới thiệu từ 120 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp; 100% CĐCS phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động…

Nhân dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 cho 11 CĐCS; tặng Giấy khen cho 56 tập thể và 111 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.