Multimedia Đọc Báo in

Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang phát triển toàn diện

19:41, 15/10/2021

Chiều 15 - 10, tại TP. Buôn Ma Thuột, Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) 4 tỉnh Tây Nguyên (Quân khu 5) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2021 dưới sự chủ trì của Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5. 

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS 4 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai) đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời, chặt chẽ công tác công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT năm 2021; hướng lực lượng vũ trang của từng tỉnh vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 -2025; phong trào TĐQT được duy trì thường xuyên liên tục, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trương ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” có nhiều chuyển biến tích cực.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị.

Kết quả nổi bật là có nhiều nội dung năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2020; phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới; các đơn vị đã có nhiều việc làm góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiêu biểu như: phong trào thi đua: “Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”…

1
Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận và biểu dương kết quả nổi bật trong phong trào TĐQT năm 2021 của Bộ CHQS 4 tỉnh Tây Nguyên. Trung tướng Trịnh Đình Thạch khẳng định, phong trào thi đua đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của mọi quân nhân; thường xuyên quan tâm chăm lo giải quyết tốt chế độ chính sách và hậu phương quân đội; tích cực bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diệm Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.