Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có thêm 24 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

18:14, 11/08/2021

Theo thông tin từ ngành Y tế, ngày 11-8 có thêm 24 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 (huyện Ea Kar) và Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh đã được điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện .

Cụ thể, ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh có 5 bệnh nhân gồm: bệnh nhân, 60240, ở thôn 4, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin; bệnh nhân 62991, ở thôn 13, xã Ea Lê, huyện Ea Súp; bệnh nhân 62990, thôn Thạch Lũ, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc; bệnh nhân 38270, thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn; bệnh nhân 63014, ở 111/34 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.  

Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 có 7 bệnh nhân gồm: bệnh nhân 114312, ở xã Ea Tih, huyện Ea Kar; bệnh nhân 106354, thôn 1, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc; các bệnh nhân 98613, 98621, 98624, 123620, 98627 đều ở ở Buôn Khoá, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Các bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 1 được hướng dẫn biện pháp phòng dịch tại nhà trước khi xuất viện.
Các bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 1 được hướng dẫn biện pháp phòng dịch tại nhà trước khi xuất viện.

Bệnh viện Dã chiến số 1 có 12 bệnh nhân gồm: bệnh nhân 114314, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột; bệnh nhân 95005, ở thôn 5, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin; bệnh nhân 101284 và 95010 ở buôn Jung B, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin; các bệnh nhân 87053, 87130, 87026, 123595, 123597, 123592, ở buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin; bệnh nhân 98615 và 98620, ở đường Tuệ Tĩnh, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, qua 2 lần xét nghiệm theo quy định, các bệnh nhân đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và tình trạng sức khỏe ổn định (khỏe, không sốt, không ho, ăn ngủ bình thường) nên được đưa về nơi cư trú và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà trong những ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến chiều 11-8, toàn tỉnh đã có 54 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện kể từ ngày 27-4 đến nay.

Kim Hoàng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.