Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng đá mini Đoàn cơ sở Sở NN-PTNT lần thứ XVIII

15:47, 28/05/2023

Trong 3 ngày (từ 26 đến 28/5), tại sân bóng đá mini Tân Thái Long (TP. Buôn Ma Thuột), Đoàn cơ sở Sở NN-PTNT đã tổ chức Giải bóng đá mini nam truyền thống lần thứ XVIII, năm 2023.

Tham dự giải có 6 đội bóng: Chi Đoàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Chi Đoàn Văn phòng Sở NN-PTNT; Chi cục Kiểm lâm; Chi Đoàn Chi cục Chăn nuôi và thú y; Liên quân Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Đội cựu cán bộ Đoàn cơ sở Sở NN-PTNT.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.

Các đội bóng được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng bán kết; hai đội thắng ở bán kết vào chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua tranh hạng ba.

Chi cục Kiểm lâm và thực hiện sút luân lưu tranh chức vô định.
Chi cục Kiểm lâm và Đội cựu cán bộ Đoàn cơ sở Sở NN-PTNT thực hiện sút luân lưu tranh chức vô định.

Đây là giải đấu được tổ chức định kỳ hằng năm, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần phục vụ tốt công tác của các đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Chi cục Kiểm lâm đoạt chức Vô định
Ban tổ chức trao giải cho đội vô địch.

Kết thúc giải, đội bóng Chi cục Kiểm lâm đoạt chức vô địch; Đội cựu cán bộ Đoàn cơ sở Sở NN-PTNT xếp thứ nhì; Chi Đoàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đoạt giải ba và Chi Đoàn Văn phòng Sở NN-PTNT đoạt giải khuyến  khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cá nhân, gồm giải "Thủ môn xuất sắc" cho cầu thủ Phan Văn Định (Chi cục Kiểm lâm) và giải "Vua phá lưới" cho cầu thủ Lê Tấn Cường (Chi Đoàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh).

Phương Thảo

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.