Multimedia Đọc Báo in

Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc: Chủ nhà Đắk Lắk đoạt 9 huy chương các loại

15:19, 28/04/2023

Sau 1 tuần diễn ra sôi nổi, tối 27/4, Ban tổ chức Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2023 đã tổ chức tổng kết, trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao.

Giải có sự tham dự của gần 400 võ sĩ đến từ 38 đơn vị. Các tay đấm trải qua 284 trận đối kháng, ở 2 nhóm tuổi gồm: từ 17 - 18 tuổi (nam có 14 hạng cân và nữ có 10 hạng cân) và 19 - 40 tuổi (nam có 14 hạng cân, nữ có 13 hạng cân). 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, dù giải thiếu vắng nhiều võ sĩ tên tuổi do tập trung chuẩn bị cho SEA Games song các chất lượng chuyên môn giải khá cao, các vận động viên cống hiến cho khán giả những trận so găng sôi nổi, hấp dẫn, quyết liệt.

Ban tổ chức trao giải    toàn đoàn, nội dung nữ, lứa tuổi
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn, nội dung nữ, lứa tuổi 17-18.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 40 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt thành tích cao ở các hạng cân.

Về giải toàn đoàn, TP. Hồ Chí Minh đoạt giải Nhất lứa tuổi 19-40 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, trong khi đơn vị Quân đội xếp thứ Nhất lứa tuổi 17-18 (6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc). 

Ở nội dung nữ, Hà Nội xếp thứ Nhất ở cả 2 lứa tuổi 17-18 và 19 - 40 với tổng cộng 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Tại giải này, chủ nhà đăng cai Đắk Lắk đoạt 1 huy chương vàng (Đặng Thị Thuý Kiều, lứa tuổi 17 - 18, hạng cân 70 kg), 1 huy chương bạc (Nguyễn Thị Nhật Lệ, lứa tuổi 19 - 40, hạng cân 45 kg) và 7 huy chương đồng.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.