Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đăng cai Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2023

08:42, 16/03/2023

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đã chính thức ủy quyền cho Đắk Lắk đăng cai Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2023.

Các tỉnh thành ngành trên toàn quốc được phép cử 2 câu lạc bộ thuộc 2 nhóm tuổi: 17 – 18 tuổi (nam có 14 hạng cân và nữ 13 hạng cân); 19 – 40 tuổi (nam có 14 hạng cân và nữ 13 hạng cân).

Ban tổ chức sẽ thăng đẳng cấp ”Vận động viên cấp 1” cho các võ sĩ đạt thứ hạng nhất, nhì ở các hạng cân thi đấu, lứa tuổi 17 – 18 tuổi. Phong đẳng cấp “Vận động viên kiện tướng” cho các vận động viên đoạt thứ hạng nhất, nhì ở các hạng cân thi đấu, lứa tuổi 19 – 40 tuổi.

Vận động viên boxing Đắk Lắk tập luyện, chuẩn bị tranh tài tại giải.
Vận động viên boxing Đắk Lắk tập luyện, chuẩn bị tranh tài tại giải.

Được biết tại giải này năm 2022, Đắk Lắk đoạt 5 huy chương các loại nhờ công của các võ sĩ: Nguyễn Thị Kim Yến (Huy chương Bạc, hạng cân 57 kg, lứa tuổi 19-40); Nguyễn Thanh Lành (Huy chương Đồng, hạng cân 57 kg, lứa tuổi 19-40); Lê Hữu Đức (Huy chương Đồng, hạng cân trên 92 kg, lứa tuổi 19-40); Nguyễn Ngọc Dũng (Huy chương Đồng, hạng cân 57 kg, lứa tuổi 17-18) và Nguyễn Thành Đạt (Huy chương Đồng hạng cân 86 kg, lứa tuổi 17-18).

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến 27/4 tại Nhà thi đấu tỉnh (TP. Buôn Ma Thuột).

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.