Multimedia Đọc Báo in

Vòng loại U23 châu Á 2022: Việt Nam thắng nhọc nhằn

10:39, 28/10/2021

Trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2022, chiều 27-10, trên Sân vận động Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan), tuyển U23 Việt Nam đã gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, song các học trò của Huấn luyện viên Park Hang - seo lại có một trận đấu nhọc nhằn trước đối thủ nằm cửa dưới. Đối diện một đội bóng biết lượng sức mình, chọn đấu pháp hợp lý, chơi phòng ngự chặt chẽ, quyết tâm cao, các cầu thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Li Guan Pei. Lối chơi tấn công có phần đơn điệu, nhàm chán không rõ đường nét của tuyển U23 Việt Nam dễ dàng bị đội bạn chặn đứng ngay từ giữa sân.

Dù U23 Việt Nam kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu, song lại không thể cụ thể hóa, chứng tỏ ưu thế đó bằng cách tạo ra nhiều cơ hội tình huống ghi bàn. Mãi đến phút thứ 82, cầu thủ khoác áo 15 thuộc biên chế của Câu lạc bộ Hà Nội Lê Văn Xuân có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung lưới thủ môn Li Guan Pei, giúp Việt Nam có chiến thắng sít sao.

Cầu thủ áo đỏ Việt Nam thi đấu bế tắc trước đối thủ yếu hơn. Ảnh: Internet
Cầu thủ áo đỏ Việt Nam thi đấu bế tắc trước đối thủ yếu hơn. Ảnh: Internet

Dù giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, song người hâm mộ vẫn lo lắng cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang - seo bởi ở trận đấu tiếp theo, họ gặp đối thủ mạnh hơn Đài Hoa Trung Quốc rất nhiều là tuyển Myanmar. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 2-11.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có 41 đội tham dự, chia làm 11 bảng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, được tổ chức tại Uzbekistan từ 1-6 đến 19-6-2022.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.