Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia dự kiến khởi tranh vào trung tuần tháng 12

17:01, 27/10/2021

Ngày 26-10, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã có thông báo dự kiến kế hoạch tổ chức Vòng 2 và Vòng chung kết, xếp hạng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.

Theo đó Giải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12-2021. Địa điểm tổ chức được xác định là Quảng Nam và Đắk Nông.

Tại giải này, sau khi kết thúc vòng 1 (tháng 4-2021), xác định thứ hạng của 10 đội bóng ở 2 bảng, theo Điều lệ giải, Câu lạc bộ bóng chuyền nữ tỉnh Đắk Lắk được xếp vào bảng D, cùng Á quân năm 2020 Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình và Ngân hàng Công thương.

Các cô gái Đắk Lắk có mục tiêu quan trọng giành suất trụ hạng, mùa bóng 2021.
Các cô gái Đắk Lắk có mục tiêu quan trọng là giành suất trụ hạng, mùa bóng 2021.

Đây là bảng đấu khó khăn cho thầy trò Huấn luyện viên Trần Đăng Thành, bởi để trụ hạng thành công, Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đắk Lắk phải cán đích ở vị trí thứ 3 của bảng để không phải chơi 2 trận “Chung kết ngược”.

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID -19, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sớm ban hành lịch thi đấu, để các đội bóng chuẩn bị lực lượng cho chặng đường “nước rút” quan trọng này.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.