Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 23-24/4 tại Cộng hòa Cyprus đã khép lại với thông điệp nổi bật về tăng cường đoàn kết nội khối, chủ động ứng phó các thách thức an ninh và kinh tế trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh châu Âu đang đứng trước một môi trường an ninh “đầy thách thức”, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện và hành động nhất quán nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định bền vững.
![]() |
| Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: IRNA/TTXVN |
Tình hình Trung Đông cùng những hệ lụy kinh tế đối với châu Âu là nội dung trọng tâm của các cuộc thảo luận. Các nhà lãnh đạo EU hoan nghênh những tín hiệu tích cực gần đây, trong đó có các lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như giữa Israel và Liban, coi đây là cơ hội để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Theo Chủ tịch Costa, EU không phải là một bên tham gia xung đột nhưng sẽ đóng góp tích cực vào giải pháp thông qua hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Ba ưu tiên lớn của EU được xác định gồm khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, thúc đẩy một lệnh ngừng bắn bền vững và ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại khu vực.
Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo EU cũng đã trao đổi với đại diện nhiều quốc gia Trung Đông và vùng Vịnh, qua đó củng cố đối thoại và hợp tác khu vực. EU khẳng định duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Đáng chú ý, một liên minh gồm hơn 50 quốc gia, do Pháp và Vương quốc Anh dẫn dắt, đang xúc tiến kế hoạch triển khai sứ mệnh đa phương nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép.
Bên cạnh các vấn đề an ninh, EU nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp phối hợp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế tiêu cực, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến để điều chỉnh chính sách kịp thời.
Về dài hạn, các nhà lãnh đạo thống nhất đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, tăng cường phát triển các nguồn năng lượng sạch nội khối nhằm giảm phụ thuộc và bảo đảm an ninh năng lượng cho châu Âu.
Cũng trong sáng 24/4, hội nghị đã thảo luận về Khung Tài chính Đa niên (MFF) giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch Costa nhấn mạnh trách nhiệm đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay nhằm bảo đảm ngân sách mới có thể được triển khai từ đầu năm 2028. Trong đó, việc xây dựng các nguồn lực riêng mới được xem là yếu tố then chốt để đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng của EU.
Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Costa khẳng định EU đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động: tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đóng góp vào hòa bình Trung Đông, bảo vệ nền kinh tế và đời sống người dân, đồng thời xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.
Theo TTXVN

