Multimedia Đọc Báo in

Tạm giữ hình sự đối tượng nấp trong tủ quần áo, chờ chủ nhà đi vắng để trộm tài sản

16:12, 04/09/2022

Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Trung (SN 1999, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31/8, Công an TP. Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của chị Đ.T.T.M. (SN 1985, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tiền, vàng với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Đối tượng Phan văn Trung bị bắt cùng tang vật trộm cắp.
Đối tượng Phan Văn Trung bị bắt cùng tang vật trộm cắp.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp điều tra. Khoảng 6 giờ đồng hồ sau đó, đối tượng Phan Văn Trung đã bị bắt giữ.

Bước đầu Trung khai nhận, do nợ nần cờ bạc số tiền khoảng 400 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền trả. Trung từ tỉnh Gia Lai đến phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) thuê phòng trọ và sống chung với bạn gái. Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 31/8, Trung đột nhập vào nhà chị M. rồi trốn vào tủ quần áo ở phòng ngủ tầng 1, chờ thời cơ để trộm cắp tài sản.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện chị M. và chồng đi ra khỏi nhà, Trung liền lên tầng 2, cạy phá khóa tủ trong phòng lấy cắp hơn 175 triệu đồng tiền mặt cùng vàng và đồ trang sức có trị giá khoảng 150 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Hiện đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đã truy thu được toàn bộ tiền và vàng trong vụ án để trả lại cho gia đình bị hại.

Đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận đầu tháng 6/2022, còn đột nhập nhà dân ở xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) trộm một chiếc máy tính xách tay mang đi cầm cố được 6,5 triệu đồng.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.