Multimedia Đọc Báo in

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh

07:00, 29/01/2022

Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 4,8 tỷ đồng.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây này là: Lê Văn (24 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, trú quận Kiến An, TP. Hải Phòng). Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 10/2021, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, Tuấn đã rủ Văn tham gia cá độ bóng đá. Sau đó, Tuấn liên hệ với Đỗ Trường Giang (27 tuổi, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh) mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá 600 triệu đồng. Từ tài khoản tổng này, 2 đối tượng đã chia nhỏ làm 7 tài khoản con rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền.

Hai đối tượng Văn (bên phải) và Tuấn tại cơ quan Công an.
Hai đối tượng Văn (bên phải) và Tuấn tại cơ quan Công an.

Bước đầu, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã làm rõ, chỉ hơn 2 tháng qua, các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng Văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Sau khi xác định được vai trò và chỗ ở của các đối tượng, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác ra TP. Hải Phòng phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng bắt giữ Tuấn. 

Ngoài ra, lực lượng Công an đã làm rõ được 4 đối tượng mà Văn và Tuấn đã giao tài khoản con để thực hiện hành vi cá độ bóng đá gồm: Phạm Anh Vương (27 tuổi, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột), Trần Văn Thanh (44 tuổi, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột), Nguyễn Hoàng Phương (27 tuổi, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) và Đỗ Thanh Tùng (29 tuổi, trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắc). Riêng đối tượng Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Quốc Dũng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.