Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 15/6/2026 về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với định hướng phát triển.
![]() |
Nội dung: Hà My
Trình bày: Mạnh Hùng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 15/6/2026 về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với định hướng phát triển.
| (Infographic) Chương trình hành động về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Đắk Lắk | |
| (Video) Đắk Lắk kiến tạo nguồn nhân lực số | |
| Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch |
![]() |
Nội dung: Hà My
Trình bày: Mạnh Hùng
Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định các quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7/2026 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
Thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan...
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với kỳ Tổng điều tra trước.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026 - 2030.
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND, ngày 1/7/2026 thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 15/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong sản xuất nông nghiệp, phụ phẩm nếu được xử lý đúng cách sẽ trở thành nguồn tài nguyên quý giá, tạo ra phân hữu cơ, than sinh học và các sản phẩm phục vụ sản xuất. Tại Đắk Lắk, cách làm này đang giúp giảm chi phí, hạn chế chất thải và từng bước hình thành nông nghiệp tuần hoàn.
Trong sản xuất nông nghiệp, phụ phẩm nếu được xử lý đúng cách sẽ trở thành nguồn tài nguyên quý giá, tạo ra phân hữu cơ, than sinh học và các sản phẩm phục vụ sản xuất. Tại Đắk Lắk, cách làm này đang giúp giảm chi phí, hạn chế chất thải và từng bước hình thành nông nghiệp tuần hoàn.
Những tháng cuối năm 2026, Đắk Lắk được xác định còn tiềm ẩn nguy cơ bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, dông, lốc, sét và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Sau hơn nửa tháng diễn ra, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhiều dấu ấn về lượng khách, sức lan tỏa truyền thông và giá trị kinh tế.

