Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm hồ Ea Súp Hạ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp để ngăn chặn, khắc phục hậu quả đối với việc tự ý dựng nhà nổi, lắp đặt lồng bè và lưới nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ Ea Súp Hạ.

Hồ Ea Súp Hạ (xã Ea Súp) có chức năng điều tiết tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và là nguồn cấp nước thô sinh hoạt quan trọng cho địa bàn xã. Chi nhánh cấp nước Ea Súp (thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk) đang trực tiếp khai thác nguồn nước thô này, phục vụ cho gần 4.000 hộ dân và 88 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Đặng Văn Sơn (trú thôn Đoàn Kết, xã Ea Súp) đã tự ý dựng nhà nổi, lắp đặt lồng bè và lưới nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

Hành vi xâm phạm Hồ Ea Súp Hạ.
Công trình nhà nổi và lồng bè nuôi thủy sản trên hồ Ea Súp Hạ.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông Sơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bởi Hồ Ea Súp Hạ là công trình thủy lợi được quy hoạch có chức năng điều tiết tưới tiêu và cung cấp nguồn nước thô sinh hoạt chính cho địa bàn xã Ea Súp.

Hoạt động tự phát này đặc biệt nguy hại do vị trí vi phạm nằm sát cống lấy nước đầu mối và trạm bơm lấy nước của nhà máy xử lý nước sinh hoạt, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời vi phạm Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước và các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy lợi.

Cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả.
Cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng lòng hồ.

Hành vi vi phạm này kéo dài, đã nhiều lần được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng ông Sơn chưa chấp hành nghiêm túc nên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn nguồn nước sinh hoạt và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước.

Cơ quan chức năng yêu cầu ông Đặng Văn Sơn chấm dứt hành vi vi phạm nêu trên; tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi khu vực lòng hồ Ea Súp Hạ và khôi phục lại tình trạng ban đầu. Trường hợp ông Sơn không thực hiện mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Chi

Ý kiến của bạn