Với mục tiêu thí điểm sàn giao dịch carbon vào năm 2025 và vận hành chính thức vào năm 2028, Việt Nam cũng như Đắk Lắk đang nắm bắt tốt các cơ hội về giảm phát thải carbon trong sản xuất nông, lâm nghiệp, cũng như tăng khả năng tương thích với các cơ chế định giá carbon quốc tế.
Được nhắc đến với những mỹ từ như “thành phố xanh”, “thành phố trong lành”..., TP. Buôn Ma Thuột gây ấn tượng trong lòng du khách và bạn bè muôn phương không chỉ với sản phẩm cà phê đặc trưng mà còn bởi “ngàn xanh” hội tụ trong lòng thành phố.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 20/9/2022 về việc Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh
Hàng loạt thông tin dự án lớn và những chủ đầu tư bất động sản quy mô bị cơ quan chức năng “điểm mặt chỉ tên” đang làm rúng động toàn cảnh thị trường nhà đất các đô thị lớn. Qua đó, yêu cầu lập nghiêm lại quy hoạch đất ở đô thị đã được đặt ra, và với những đô thị đang trên đà định hình phát triển như TP. Buôn Ma Thuột, vấn đề xem ra lại càng cấp thiết!
Ngày 24-9, huyện Ea Kar đã có buổi làm việc với Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Hà Nội) về phương án quy hoạnh sơ bộ đối với Dự án Khu đô thị trung tâm hành chính mới Ea Kar.
Nhiều năm công tác tại Công ty Ong mật Đắk Lắk, ông Nguyễn Chí Toàn là chuyên gia, là giảng viên các lớp tập huấn kiến thức về nghề nuôi ong tại địa phương. Ông bảo, người làm nghề nuôi ong cũng nhọc nhằn, vất vả như chăm con mọn…
Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.
Sáng 12/6, Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Với tỷ lệ tán thành đạt 96,44%, Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành ngay sau khi biểu quyết thông qua