Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: Sẵn sàng cho năm học mới 2022 - 2023

14:36, 23/08/2022

Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Krông Năng đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2022 - 2023 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo (GD-ĐT).

Những ngày này, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Toh) tất bật dọn dẹp khuôn viên trường, phòng học, phòng chức năng để chuẩn bị cho năm học mới. 

Năm học này, trường có 30 lớp học với 980 học sinh; có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 22 người có trình độ đại học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, luôn xác định vai trò, trách nhiệm trong công việc được giao.

1
Đoàn công tác của Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Theo thầy Lê Ngọc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng từ năm 2000, hiện nay một số phòng học đã xuống cấp, hằng năm phải tu sửa nhiều; bàn ghế học sinh thiếu đồng bộ; thiết bị dạy học, phòng học, phòng chức năng còn thiếu... Hiện trường đang nằm trong Đề án được ngành GD-ĐT tỉnh và huyện Krông Năng cho di dời, xây mới ở địa điểm khác nên năm học này không đầu tư mua sắm mới hay sửa chữa gì lớn.

"Trước mắt, trường sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị, đồng thời kêu gọi phụ huynh đóng góp trên tinh thần tự nguyện cả kinh phí, ngày công lao động để cùng với cán bộ, giáo viên nhà trường sơn sửa phòng học, thay mới một số bóng điện, quạt bị hư hỏng để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trong thời khắc đợi... chuyển giao", thầy giáo Hưng chia sẻ.

1
Đoàn công tác của Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Du.

Tương tự, năm học 2022 - 2023, Trường THCS Nguyễn Du (xã Ea Toh) có 968 học sinh, với 27 lớp học. Trong đó, học sinh lớp 6 có 196 em được chia thành 6 lớp. Cũng giống như các trường học trên địa bàn huyện, ngay sau khi kết thúc năm học 2021 - 2022, nhà trường đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trong hè để chuẩn bị cho năm học mới. Bước vào năm học mới 2022- 2023, nhà trường được đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và đối ứng của địa phương để xây dựng 15 phòng học mới kiên cố cao tầng, với đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị hiện đại.

Thầy Nguyễn Hồng Vĩnh, Hiệu trưởng nhà trường vui vẻ nói: "Đây là điều kiện để nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Hiện, đơn vị có 45/47 giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo; trường có tỷ lệ học sinh giỏi huyện, tỉnh cao thuộc tốp đầu của huyện; các em học sinh ngoan hiền, lễ phép, có ý thức tự học tập, rèn luyện…”.

1
 Dãy phòng học khang trang Trường THCS Nguyễn Du sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2022 - 2023.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 883 phòng học (kể cả phòng học đã xuống cấp, hết khấu khao), trong số đó, phòng học kiên cố là 457 (đạt 51,76%). Năm học này, ngành giáo dục huyện được đầu tư kinh phí hơn 22,7 tỷ đồng để xây dựng bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy - học. Trong đó, hơn 300 triệu đồng sửa chữa 63 phòng học và hơn 22,4 tỷ đồng để xây mới 76 phòng học.... Đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, huyện đã bố trí ngân sách mua mới 39 tivi 65 inch cho 39 trường; cấp gần 400 triệu đồng để bổ sung thiết bị dạy học; đồng thời mua sắm đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh đúng đối tượng theo quy định...

Để chuẩn bị bước vào năm học mới, Phòng GD-ĐT huyện bám sát kế hoạch năm học do Bộ GĐ-ĐT ban hành cùng văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Trong đó, tập trung rà soát, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất xuống cấp hoặc xây mới thêm phòng học, phòng chức năng, khuôn viên các trường còn thiếu; tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tuyên truyền phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh cho các em vào đầu năm học.

"Phòng GD-ĐT huyện cũng đã thành lập các Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại của các trường; chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt ngày khai giảng, kế hoạch năm học mới cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, COVID-19, đậu mùa khỉ và một số dịch bệnh khác...", thầy giáo Nguyễn Xuân Bảy, Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho hay.

“Năm học 2022 - 2023, huyện Krông Năng có 55 trường công lập, 847 lớp, 26.496 học sinh/trẻ. Trong đó, bậc mầm non: 16 trường (giảm 1 trường do sáp nhập), 145 lớp, 4.067 trẻ; bậc tiểu học: 23 trường (giảm 1 trường do sáp nhập), 445 lớp, 13.233 học sinh, tỷ lệ 30 học sinh/1 lớp; bậc THCS: 16 trường, 257 lớp, 9.196 học sinh, tỷ lệ 36 học sinh/1 lớp. Ngoài ra, còn có 4 trường THPT (do Sở GD-ĐT quản lý).

 

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.