Multimedia Đọc Báo in

Tạo "sân chơi" cho con trong mùa dịch

04:28, 08/08/2021

TP. Buôn Ma Thuột những ngày giãn cách xã hội, để con trẻ có ngày hè bổ ích, ý nghĩa, đảm bảo an toàn sức khỏe trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều bậc phụ huynh đã vui chơi cùng con.

Để con không phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ như tivi, điện thoại, máy tính, ipad, mỗi sáng trước khi đi làm anh Nguyễn Xuân Bách ở tổ dân phố 4 (phường Tân An) đều giao bài tập cho các con. Sau khi ăn cơm tối xong, anh Bách kiểm tra bài làm trong ngày của con và dành thời gian chơi với con. Ngoài ra anh còn cài đặt các phần mềm học tiếng Anh online giúp con rèn luyện kỹ năng giao tiếp, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Vào các dịp hè trước, gia đình chị Phạm Thị Nhã Uyên (tổ dân phố 6, phường Tự An) thường tổ chức con đi du lịch hoặc về quê, sau đó cho con tham gia các lớp học tiếng Anh.

Hoàng Thảo Trang, học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền (bên phải) chơi cờ cùng em gái.

Mùa hè năm nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để con bớt nhàm chán trong những ngày hè tại nhà, vợ chồng chị Uyên dành thời gian cùng con đọc sách hoặc xem phim hoạt hình vào mỗi tối. Đặc biệt ngày nghỉ, chị dạy con nấu ăn, làm việc nhà, vừa gắn kết tình cảm gia đình vừa giáo dục kỹ năng sống cho con. Đầu tiên chị Uyên dạy con nấu cơm, cắt thái nguyên liệu, trình bày món ăn. Khi con bắt đầu tò mò, thích thú, chị dạy con cách chế biến những món ăn đơn giản như: trứng chiên, luộc rau…

Còn với anh Hoàng Văn Bốn ở thôn 3 (xã Hòa Thắng), biết con gái 7 tuổi có năng khiếu hội họa từ nhỏ nên anh Bốn đã mua đầy đủ dụng cụ, vật liệu vẽ và cất công tìm kiếm tài liệu dạy vẽ trên Intrernet cho con tự học vẽ tại nhà. Nhờ đó kỹ năng vẽ của con ngày càng tiến bộ. Nếu như trước đây, các bức tranh con vẽ chủ yếu là tranh phong cảnh, con vật thì nay cháu đã biết vẽ tranh theo chủ đề phòng chống dịch, gia đình... Để con thêm yêu thích hội họa, anh Bốn đóng vai phóng viên phỏng vấn con về cảm nghĩ khi vẽ bức tranh; quay phim lại những lúc con vẽ tranh.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.