Multimedia Đọc Báo in

Lớp học hè bổ ích

06:25, 13/08/2017

Những lớp năng khiếu do Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi (Nhà Văn hóa) tỉnh mở trong dịp hè vừa giúp các em thiếu nhi được thỏa mãn niềm đam mê, vừa rèn luyện bản thân.

Một trong các lớp năng khiếu được các em thiếu nhi yêu thích và theo học nhiều nhất đó là lớp MC. Năm nay, số lượng học viên tham gia lớp MC tại Nhà Văn hóa khá đông nên được chia thành 2 ca, học vào buổi tối, mỗi lớp 55 em. Tại đây, các em được rèn luyện nhiều kỹ năng như: nói chuyện trước công chúng, ghi nhớ, làm đẹp, sử dụng ngôn ngữ...

Chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa, đồng thời cũng là giáo viên đứng lớp cho biết: “Tôi cùng các giáo viên giảng dạy đã nghiên cứu, bổ sung giáo trình và đổi mới phương pháp dạy MC cho các em bài bản hơn những năm trước. Cụ thể, các em được thực hành nhiều hơn, cứ 2 tuần 1 lần lại tham gia dã ngoại, vừa ôn lại các kiến thức học trên lớp, vừa vận động để cơ thể trở nên hoạt bát hơn. Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu về các hoạt động bổ trợ cho môn học như Yoga hay hoạt náo chuyên sâu... Nhờ vậy, các em tiếp thu bài một cách hiệu quả và nhanh tiến bộ hơn”.

Các em học lớp năng khiếu cùng phụ huynh trong một buổi ngoại khóa do Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi  tỉnh tổ chức.
Các em học lớp năng khiếu cùng phụ huynh trong một buổi ngoại khóa do Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức.

Em Nguyễn Hồ Yến Nhi (12 tuổi) hồ hởi chia sẻ: “Sau gần 2 tháng theo học tại lớp MC, con đã tự tin nói chuyện với mọi người. Ngoài ra, con đã biết khắc phục một số nhược điểm của cơ thể như đi cúi đầu, hay nói nhanh...”. Sau 2 tháng hè học tại lớp MC này, Nhi cùng các bạn học sẽ tiếp tục học lớp nâng cao để hoàn thiện kỹ năng và rèn luyện bản thân. Được biết, những học viên theo học tại lớp MC cũng là nguồn nhân lực để dẫn các chương trình tại Nhà Văn hóa, tham gia vào câu lạc bộ MC Nhà Văn hóa, là MC cho chương trình thiếu nhi của Đài phát thanh - Truyền hình...

Ngoài lớp học MC, Nhà Văn hóa còn tổ chức các lớp khiêu vũ, lớp thanh nhạc, đàn, bơi ... Nơi đây dường như là “điểm hẹn” để thiếu nhi có môi trường sinh hoạt và thỏa mãn đam mê trong dịp hè. Các bậc phụ huynh cũng phấn khởi không kém khi thấy con mình tham gia các khóa học năng khiếu đã trở nên tự tin hơn, biết rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống. Hầu hết các em trưởng thành lên rất nhiều sau mỗi khóa học. Một số em bộc lộ tài năng và tham gia các câu lạc bộ, đội văn nghệ thanh, thiếu nhi của thành phố… 

Thay vì thời gian nghỉ hè ở nhà chơi game, ngủ nướng, quanh quẩn trong 4 bức tường, khi tham gia lớp năng khiếu, các em được làm quen với môi trường mới, có thêm bạn bè. Điều này tốt cho việc rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp, phát triển thể chất và tư duy cho trẻ. Đồng thời các em cũng có cơ hội được bộc lộ tài năng, năng khiếu. “Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng lưu ý nên cho trẻ phát triển tự nhiên, không nên ép con tham gia các lớp không yêu thích, như vậy sẽ khiến trẻ chịu sức ép, dẫn đến việc sợ học năng khiếu lẫn văn hóa”, chị Nguyễn Thị Thúy Hiền cho biết thêm.

Ánh Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.