Sáng 28/8, Đảng ủy xã Ea Knuếc đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành trên địa bàn.
Đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Ea Knuếc đã công bố các quyết định và tiến hành trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 81 đồng chí. Trong đó, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 71 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí; đồng thời, truy tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 1 đồng chí đã từ trần.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Y Thưa Kbuôr phát biểu tại buổi lễ |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Y Thưa Kbuôr trân trọng gửi lời chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và địa phương. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào hay đã về nghỉ hưu theo chế độ, các đảng viên vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên |
Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, mong muốn trong thời gian tới các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực giáo dục truyền thống, động viên thế hệ trẻ địa phương.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Y Thưa Kbuôr trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên |
Cũng nhân dịp này, Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ xã Ea Knuếc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn sự đoàn kết và thống nhất cao; giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Thúy Hồng



