TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1963, trú phường Buôn Hồ) 8 năm 6 tháng tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Huỳnh Ngọc Tuấn đã quản trị, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình phát trực tiếp các video, đăng tải nhiều bài viết chứa nội dung chống Đảng, Nhà nước, có dấu hiệu xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, truyền tải thông tin sai sự thật gây hoang mang, chiến tranh tâm lý trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Mặc dù đã được cơ quan chức năng làm việc, răn đe và Tuấn cũng đã thừa nhận tư tưởng, hoạt động của mình, nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.
Không riêng Huỳnh Ngọc Tuấn, hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Trong khi đó, một số người còn băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đó.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Thực tế cho thấy, quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân, tổ chức thường bắt đầu từ mất niềm tin, mất phương hướng, từ bỏ lý tưởng, mục tiêu cách mạng. Chính vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng cần nâng cao nhận thức của mỗi người dân về tính đúng đắn và khoa học của con đường mà Đảng ta đã lựa chọn, đồng thời chủ động phòng ngừa, phê phán nhận thức lệch lạc, kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái và thù địch.
“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của Đảng mà còn là việc chung, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”, Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nhấn mạnh như vậy và xem đây là kim chỉ nam hành động của toàn thể đảng viên và nhân dân nhằm đề cao cảnh giác, không bị động, lúng túng trước những luận điệu và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những cá nhân phản động, bất mãn chế độ.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa chiều, không gian mạng được xem là “mặt trận tư tưởng mới”. Đây không chỉ là nơi giao tiếp thông tin mà là địa bàn chiến lược, nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng hòng chia rẽ nội bộ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, mỗi người dân cần được trang bị “lá chắn tư tưởng”, “pháo đài tinh thần”, có khả năng đề kháng và phản công trước mọi luận điệu xuyên tạc. Chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ trách nhiệm, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý thông tin tốt, thì mỗi người sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không có minh chứng nào thuyết phục hơn là bằng những hành động thiết thực, làm theo đúng định hướng, đi theo đúng con đường mà Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn.
Thúy Hằng

