Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
Nghị quyết số 25-NQ/TW nêu rõ, công tác tư tưởng được xác định là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, có vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.
Qua 40 năm đổi mới, công tác tư tưởng đã góp phần xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực tinh thần cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường thông tin và yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác tư tưởng vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, Bộ Chính trị yêu cầu công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả"; chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
Trong đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước hình thành mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng. Điều này cho thấy người có uy tín và người có ảnh hưởng tích cực không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng.
![]() |
| Ông Y Mốk Hra người có uy tín của buôn Drang Phốk trao đổi cùng lãnh đạo UBND xã Buôn Đôn và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Ảnh: Hoàng Ân |
Thực tiễn đã khẳng định, người có uy tín, nhất là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao vị trí, vai trò trên nhiều phương diện như: Đi đầu và nêu gương trong việc thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Đắk Lắk hiện có hơn 1.060 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những cá nhân có sự tín nhiệm của cộng đồng, có phạm vi ảnh hưởng lớn cùng khả năng tập hợp, dẫn dắt, tạo niềm tin trong nhân dân. Với vai trò này, người có uy tín đã đóng góp nhiều ý kiến trong xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, chủ động, mạnh dạn góp ý cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị của thôn buôn trong sạch, vững mạnh. Từ đó góp phần quan trọng trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đặc biệt, nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, các già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt và có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin theo thông tin bịa đặt, kích động, lôi kéo, gây mất đoàn kết và chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; tuyên truyền bà con nơi có đạo sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực tham gia các tổ hòa giải để vận động bà con sống hòa thuận, đoàn kết, giữ gìn đời sống văn hóa tốt đẹp trong buôn, làng; tăng cường niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Vì vậy, việc hình thành mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín và ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng như một khẳng định cho yêu cầu chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; coi việc kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số là nhiệm vụ đột phá của công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
Thúy Hằng

