Thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ tạo dư địa, liên kết vùng mạnh mẽ

Sáng 6/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; việc thành lập thành phố Quảng Ninh; việc thành lập thành phố Bắc Ninh; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án nghị quyết nêu trên.

Tham gia đóng góp ý kiến tại Tổ 16, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tán thành cao đối với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại Tổ 16. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại Tổ 16. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp

Đánh giá về Quảng Ninh, đại biểu nhấn mạnh đây là địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh. Cùng với việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý, thể chế hóa quan điểm của Đảng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định, việc đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là hoàn toàn xứng đáng.

Đối với Bắc Ninh, đại biểu cho rằng sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, địa phương này đã mở rộng không gian phát triển, hình thành nên một cấu trúc đô thị lớn - một thành phần quan trọng trong vùng Thủ đô. Bắc Ninh hiện là không gian hội tụ của công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ đô thị, kết nối hành lang giao thông quốc tế và ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết điều hành phiên thảo luận tại Tổ 16. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết điều hành phiên thảo luận tại Tổ 16. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp

Việc nâng cấp Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo ra dư địa và liên kết vùng mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước.

Nhất trí cao với các nội dung trình Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Việc nâng cấp hai địa phương lên thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là niềm tự hào riêng của Quảng Ninh và Bắc Ninh, mà còn tạo điểm tựa, động lực phấn đấu cho các tỉnh, thành phố khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt gửi gắm kỳ vọng: Các thành phố trực thuộc Trung ương sau khi được thành lập sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; từ đó phát huy vai trò là hạt nhân kinh tế, điều tiết và chia sẻ nguồn lực ngân sách, hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Lan Anh
 

Ý kiến của bạn