Sáng 17/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đã chủ trì buổi tiếp xã giao ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam và ông Vinod Ahuja, Trưởng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam nhân dịp hai ông đến tham dự Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới được tổ chức tại Đắk Lắk từ ngày 17 đến 19/4/2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trân trọng chào mừng và cảm ơn ông Jonathan Wallace Baker và ông Vinod Ahuja cùng đoàn công tác của UNESCO và FAO đã đến thăm và tham dự sự kiện tại tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ khẳng định, Đắk Lắk luôn đánh giá cao sự đồng hành của UNESCO trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Tỉnh đã và đang quan tâm duy trì sinh hoạt cộng đồng, truyền dạy cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn di sản với phát triển du lịch và sinh kế.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chia sẻ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tổ chức UNESCO và FAO tại Việt Nam. |
Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UNESCO trong thời gian tới, nhất là trong việc xây dựng hồ sơ ghi danh di sản “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn và phát huy di sản gắn với phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong UNESCO quan tâm, tư vấn trong quá trình xây dựng hồ sơ Công viên địa chất khu vực phía Đông của tỉnh, hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu.
Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh trân trọng cảm ơn UNESCO đã quan tâm, phối hợp khảo sát và bước đầu hỗ trợ đối với một số di tích bị ảnh hưởng sau thiên tai năm 2025. Tỉnh mong muốn tiếp tục trao đổi với UNESCO về các giải pháp phù hợp đối với công tác bảo tồn di sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ tặng quà lưu niệm cho ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam. |
Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của FAO trong thời gian qua, góp phần giúp gần 2.000 hộ dân phục hồi sản xuất với tổng kinh phí hơn 6,6 tỷ đồng.
Tỉnh Đắk Lắk mong muốn được trao đổi với FAO về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu và hỗ trợ sinh kế cho người dân, nhất là đối với ngành hàng cà phê.
Thông qua Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới, tỉnh Đắk Lắk mong muốn thúc đẩy cách tiếp cận tích hợp đối với văn hóa cà phê - không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là một hệ giá trị bao gồm tri thức bản địa, tập quán canh tác, chế biến, thưởng thức và văn hóa cộng đồng. Đây cũng là định hướng phù hợp với cách tiếp cận của UNESCO về di sản sống, đồng thời gắn chặt với các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững mà FAO đang hỗ trợ.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ tặng quà lưu niệm cho ông Vinod Ahuja, Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam. |
Tỉnh Đắk Lắk trân trọng tiếp thu các ý kiến của UNESCO và FAO, đặc biệt là các gợi ý liên quan đến bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng cũng như định hướng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.
UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UNESCO và FAO tại Việt Nam để trao đổi và triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và ông Vinod Ahuja, Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được mời tham dự Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới và sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi tiếp xã giao chụp ảnh lưu niệm. |
Hai ông đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc dân tộc, thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phụ hậu quả thiên tai xảy ra tại phía Đông tỉnh cuối năm 2025 và việc hỗ trợ sinh kế cho người dân.
Phía UNESCO và FAO cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đắk Lắk trong các dự án bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái bền vững, ngăn ngừa, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt là đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trong việc xây dựng hồ sơ ghi danh di sản “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” và hồ sơ Công viên địa chất khu vực phía Đông của tỉnh, hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu.
Nguyễn Xuân




