Multimedia Đọc Báo in

Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

20:38, 28/02/2023

Chiều 28/2, Ban Chỉ đạo điều hành Chương trình phối hợp công tác dân vận đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2022; giao địa bàn, nhiệm vụ làm công tác dân vận cho lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng chân trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành Chương trình phối hợp công tác dân vận H’Kim Hoa Byă chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5 cùng đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo đã điều hành hoạt động công tác dân vận sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nhân đạo. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Cụ thể, các đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo ở cơ sở thực hiện 12.695 buổi phát động quần chúng với hơn 1,5 triệu lượt người tham gia. Các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”… được đẩy mạnh thực hiện qua nhiều mô hình của từng đơn vị, tổ chức.

Qua đó đã đạt một số kết quả nổi bật như: tặng gần 52.000 suất quà tết trị giá trên 14 tỷ đồng cho người nghèo, gia đình chính sách; tặng 170 con bò sinh sản, 109 con heo, 13 sổ tiết kiệm trị giá hơn 552 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo; xây dựng và sửa chữa 127 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; làm mới 1,5 km đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời, xây dựng 126 công trình bảo vệ môi trường…

Trong chương trình Quân – Dân y kết hợp, các đơn vị cũng đã xây dựng 1 phòng khám tại xã Ia Lốp, củng cố 2 trạm y tế, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 8.740 lượt người…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đơn vị quân đội đã đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, thực hiện tốt phương châm “4 cùng”, xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng phối hợp tuyên truyền, vận động 2.977 thanh niên lên đường nhập ngũ.

đơn vị lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng chân trên địa bàn
Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 ký kết chương trình phối hợp làm công tác dân vận.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát động quần chúng trong tình hình mới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Ban Chỉ đạo cũng giao địa bàn, nhiệm vụ làm công tác dân vận cho 15 đơn vị lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng chân trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác dân vận, phát động quần chúng ở cơ sở, chung tay thực hiện các phần việc, công trình nâng cao an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở các thôn, buôn, tổ dân phố. Đồng thời, cần nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận khéo, chuẩn bị tốt các nội dung tham gia hội thi Dân vận khéo các cấp năm 2023.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.