Multimedia Đọc Báo in

Triển khai sâu rộng Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3) 

15:47, 23/01/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3) hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các lực lượng vũ trang và vai trò trách nhiệm của nhân dân; phát huy sức mạnh, sự thống nhất của hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện hiệu quả “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân xã biên giới Krông Na (huyện Buôn Đôn) gói bánh chưng xanh dịp Tết. Ảnh minh họa
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng nhân dân xã biên giới Krông Na (huyện Buôn Đôn) gói bánh chưng xanh dịp Tết. Ảnh minh họa

Chương trình sẽ triển khai một số nội dung: Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ biên giới;

Tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách, “Con nuôi đồn Biên phòng”, các cháu được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; tặng Nhà “Đại đoàn kết”; “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”; tặng con giống, cây giống cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn; tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống theo phong tục, tập quán địa phương…

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt Ngày hội hàng năm, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Đối với năm 2022, căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 ở địa phương để triển khai thực hiện. Riêng với các xã thuộc vùng cấp độ 4 sẽ không tổ chức các hoạt động.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.