Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm, chúc Tết các đơn vị

14:25, 26/01/2022

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 26/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk).

Cùng đi với Đoàn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

gdfgf
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân.

gdgfg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, bình an đến cán bộ, chiến sĩ, người lao động các đơn vị; đồng thời bày tỏ mong muốn trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2022, cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công lực lượng trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; bảo đảm đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

gdfgdfg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Bệnh viện dã chiến số 1.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; bày tỏ quyết tâm triển khai thực hiện tốt các phương án giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.