Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của UBND tỉnh chúc Tết các đơn vị quân đội

16:25, 24/01/2022

Ngày 24/1, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết Đại đội 2 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp), Đại đội 5 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn) và Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Đồng
Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng chúc Tết Đại đội 2.

Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, góp phần thành công của cuộc bầu cử.

Đ
Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động.

Đồng chí cũng thông tin những thành tựu trên các lĩnh vực mà Đắk Lắk đã vượt và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra năm 2021. Đồng thời lưu ý chỉ huy các đơn vị quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách trong dịp Tết cổ truyền cho chiến sĩ đơn vị; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, theo phương châm “vui Xuân không quên nhiệm vụ”.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng tặng quà, chúc Tết tại Đại đội C5.
Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng tặng quà, chúc Tết tại Đại đội C5.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới, chúc hạnh phúc, an khang đến gia đình, thân nhân cán bộ chiến sĩ; gửi lời chào thi đua quyết thắng đến tất cả các đơn vị, chúc mùa Xuân mới, thắng lợi mới.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.