Multimedia Đọc Báo in

19 tác phẩm được trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ III – năm 2021

13:42, 25/11/2021

Sáng 25-11, Ban tổ chức Giải đã tổ chức Lễ tổng kết Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ III – năm 2021 và Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV – năm 2022.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức giải; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức giải; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Chư Yang Sin.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Ảnh: Thế Hùng
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Ảnh: Thế Hùng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức giải, sau hơn 8 tháng triển khai (từ tháng 2/2021 đến 30/9/2021), Ban Tổ chức giải đã tiếp nhận 129 tác phẩm báo chí (tăng 45 tác phẩm so với năm 2020) gồm: 30 tác phẩm báo in, 24 tác phẩm báo điện tử, 46 tác phầm truyền hình, 27 tác phẩm phát thanh; có 2 tác phẩm không hợp lệ về thời gian. Các đơn vị có nhiều tác phẩm báo chí dự thi như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (23 tác phẩm), Báo Đắk Lắk (15 tác phẩm), Công an tỉnh (10 tác phẩm), Cổng Thông tin điện tử tỉnh (8 tác phẩm)…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Thế Hùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Thế Hùng.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến, tuyên truyền, khuyến khích hội viên, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Giải. Ban Giám khảo đã tổ chức chấm các tác phẩm bảo đảm khoa học, công tâm, khách quan, trung thực theo đúng thể lệ Giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ III - năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Số lượng tác phẩm dự thi nhiều, chất lượng cao. Đa số các tác phẩm đã bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng, đầu tư công phu, hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, toàn diện, thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc của người dự thi. Các tác phẩm có sự tìm tòi, phản ánh sát tình hình công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Thế Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Thế Hùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ một số hạn chế như: chất lượng các tác phẩm không đồng đều; một số tác phẩm chưa bám sát chủ đề, sơ sài, thiếu chiều sâu, chưa có điểm nhấn, chưa có sự phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp mang tính đột phá; tiêu đề, bố cục chưa phù hợp, hình ảnh minh họa không sát với nội dung...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh và Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hải Đông trao giải cho các tác giả, nhóm  tác giả đọat giải C. Ảnh: Thế Hùng
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh và Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hải Đông trao giải cho các tác giả, nhóm  tác giả đọat giải C. Ảnh: Thế Hùng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ IV - năm 2022. Đồng chí yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt cuộc thi và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị mình; các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 22/1/2020 về tổ chức thường niên Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ IV - năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng và tham gia; chủ động cung cấp thông tin theo quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đề nghị cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, người làm báo chuyên và không chuyên tích cực hưởng ứng, tham gia giải...






Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Thế Hùng
Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Thế Hùng.

Ban Tổ chức giải đã trao 2 giải A (gồm tác phẩm Thế trận lòng dân ở Tây Nguyên của tác giả Nguyễn Công Lý - Báo Nhân dân và tác phẩm Cấp uỷ thời 4.0 của nhóm tác giả Đàm Thị Thuần, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đỗ Thị Thu Lan - Báo Đắk Lắk); 3 giải B, 5 giải C, 9 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải; lựa chọn 17 tác phẩm có chất lượng gửi tham dự chung khảo Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI - năm 2021.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.