Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II

17:34, 23/11/2020

Sáng 23-11, tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23-11-1940 – 23-11-2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II - năm 2020.

Ngày 12-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/TU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23-11-1940 – 23-11-2020). Đây là một trong chuỗi hoạt động nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc thi đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Sau gần 1 năm triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 32.956 bài tham gia của các tập thể và cá nhân đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể đạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H. Gia
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể đoạt giải  Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H. Gia

Kết quả, Ban giám khảo đã lựa chọn được 27 bài thi xuất sắc để trao giải. Theo đó, giải Nhất tập thể thuộc về Đảng bộ huyện Cư M'Gar; giải Nhì: Đảng bộ huyện Krông Pắc và Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên; giải Ba: Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột, Đảng bộ huyện Ea Kar và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Giải Nhất cá nhân thuộc về Huỳnh Quyết Thắng (Ban Tổ chức Huyện ủy Cư M'gar); giải Nhì: Phan Văn Thành (Bảo hiểm Xã hội tỉnh) và Nguyễn Thị Thùy Trang (Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt); giải Ba: Trương Thị Thảo Ngọc (Viện KSND huyện Krông Búk), Trần Thị Thúy Hằng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) và Phạm Thị Lục (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông).

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải A, Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020.
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020. Ảnh: H.Gia

Đối với Giải báo chí về Xây dựng Đảng, vào ngày 22-1-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 144-KH/TU về tổ chức thường niên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk và Thể lệ Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II - năm 2020.

Cuộc thi đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia. Ban tổ chức Giải đã tiếp nhận 84 tác phẩm tham gia; sau các vòng xét chọn, Ban giám khảo đã lựa chọn được 17 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lên trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải C, Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020. Ảnh: Hoàng Gia
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải  Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020. Ảnh: H.Gia

Cụ thể, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho 2 tác phẩm “Ngược dòng” (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) và “Công an tỉnh Đắk Lắk những trang sử vẻ vang truyền thống” (Công an tỉnh).

Giải B thuộc về các tác phẩm: “Bộ đội chung sức làm việc nghĩa” (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), “Đảng trong sáng tác của các văn nghệ sỹ Đắk Lắk” (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) và “Nam Ka vùng đất anh hùng – ký ức một thời oanh liệt” (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lắk).

Các tác phẩm “Trưởng thành trong tình dân, nghĩa Đảng” (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); “Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả” (Báo Đắk Lắk); “Gieo hạt giống đỏ nơi vùng đất khó” (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh); “Ông Y Tuyên Buôn Krông, người Bí thư chi bộ gương mẫu, tận tụy với buôn làng” (Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. Buôn Ma Thuột) và “Nâng cao “Chất” và “Lượng” đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số” (Báo Đắk Lắk) đoạt giải C.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 7 giải Khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả có các tác phẩm chất lượng.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.