Multimedia Đọc Báo in

Phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II năm 2020

10:46, 05/02/2020

Tỉnh ủy vừa phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II năm 2020.

Theo đó, về Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi gồm: Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải tập thể: 1 Giải Nhất 15 triệu đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải 7 triệu đồng (kèm Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và 5 giải Khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng (kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi). Giải cá nhân: 1 Giải Nhất 10 triệu đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải 8 triệu đồng; 3 Giải Ba,  mỗi giải 5 triệu đồng (kèm Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 10 Giải Khuyến khích,  mỗi giải 1 triệu đồng (kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi).

Bài dự thi ở cấp huyện và đảng ủy trực thuộc, nộp về Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn cùng cấp tổng hợp và nộp lên Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 25-9-2020. Đối tượng dự thi ở ngoài tỉnh và người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh thì gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (số 14, Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột) hạn cuối ngày 15-9-2020 (theo dấu Bưu điện).

sd
Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II năm 2020

Đối với Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II năm 2020, sẽ tuyển chọn, trao giải cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép; hoặc được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 27-7-2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về “hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện”, kể từ ngày 1-11-2019 đến ngày 31-8-2020. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 kỳ của tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên. Các tác phẩm đoạt giải được Ban tổ chức Giải xem xét, lựa chọn gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 1 bộ, ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, thời gian nào, có xác nhận của cơ quan báo chí; không vi phạm bản quyền và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Về tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB. Mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

  - Về tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB. Mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

- Về tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18 cm x 24 cm (ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.

Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II năm 2020 có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về cơ quan Thường trực Giải bắt đầu từ ngày phát động Giải, hạn cuối nộp hồ sơ tham dự Giải trước ngày 10-9-2020 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Giải, số 14 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, điện thoại: 080.50539 hoặc 02623.844.244. Nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II - Năm 2020.

Về số lượng giải: 1 giải đặc biệt 15 triệu đồng; 2 giải A, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải B, mỗi giải 6 triệu đồng; 5 giải C,  mỗi giải 4 triệu đồng và 7 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng (dành chung cho tất cả các loại hình báo chí tham dự).

Lễ Tổng kết, công bố và trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh (23-11-1940 - 23-11-2020) và giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II năm 2020 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, tháng 11 năm 2020.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.