Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – năm 2019

17:54, 26/12/2019

Chiều 26-12, Ban tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – năm 2019 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải năm 2019.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban tổ chức giải Huỳnh Thị Chiến Hòa; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

3123
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải Phạm Minh Tấn phát biểu đánh giá, tổng kết giải

Theo cáo cáo của Ban tổ chức giải, sau khi có Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức giải, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo.

3123
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải Phạm Minh Tấn trao giải A cho các tác giả

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền giải.

Lãnh đạo các cơ quan báo, đài của địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tích cực triển khai, hưởng ứng giải. 

4234
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban tổ chức giải Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải B cho các tác giả

Sau 4 tháng triển khai, đến cuối tháng 10-2019, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 118 tác phẩm báo chí, trong đó có 55 tác phẩm báo in và báo điện tử, 63 tác phẩm truyền hình và phát thanh.

Đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi là: Báo Đắk Lắk (25 tác phẩm), Đài Phát thành – Truyền hình tỉnh (25 tác phẩm), Cổng thông tin điện tử tỉnh (10 tác phẩm), Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Krông Pắc (7 tác phẩm)… 

3123
Các tác giả đoạt giải C nhận Giấy chứng nhận của Ban tổ chức giải

Đa số các tác phẩm đã bám sát chủ đề công tác xây dựng Đảng, đầu tư công phu, hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, toàn diện, thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc của người dự thi.

Các tác phẩm đã có sự tìm tòi, phản ánh sát tình hình công tác xây dựng Đảng của tỉnh, nhất là công tác đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát hiện, tôn vinh, cổ vũ kịp thời gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

3123
Ban tổ chức, Ban giám khảo Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I - năm 2019 chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho 2 tác phẩm: “Đắk Lắk 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” của nhóm tác giả Trần Cường – Lâm Thành – Đức Cảnh (Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Lắk) và “Biên giới là quê hương” của tác giả Quỳnh Anh (Báo Đắk Lắk); 3 giải B; 5 giải C và 9 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức cũng lựa chọn 25 tác phẩm có chất lượng gửi tham dự chung khảo Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IV- năm 2019.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.